Kết đắng cho cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai nhận hối lộ 2 bụi sim cảnh
Liên quan đến vụ án chứng thực thừa kế sai quy định xảy ra tại xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành, Quảng Nam), ngày 2-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Thắng (1981, trú xã Tam Anh Bắc) về hành vi: “Đưa hối lộ” và P.M.T. (1981, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành) về hành vi: “Nhận hối lộ”.
Trước đó, như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, sau khi cha mẹ bà Nguyễn Thị Tặng (1978, chị ruột ông Thắng) chết có để lại 8 thửa đất với tổng diện tích hơn 6.500m2, gồm đất ở, đất vườn và đất chuyên trồng lúa nước tại xã Tam Anh Bắc, theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình do UBND huyện Núi Thành cấp.
Đầu năm 2022, khi bà Tặng đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh thì nhận được thông tin từ người quen ở quê là đất đai của cha mẹ bà để lại đã bị bán cho người khác và họ đã đập phá toàn bộ nhà cửa. Nghe thông tin, bà Tặng về quê thì tá hỏa khi thấy nhà cửa của cha mẹ thật sự đã không còn.
Qua tìm hiểu, bà Tặng phát hiện văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế đối với 8 thửa đất của cha mẹ bà để lại. Nội dung bản thỏa thuận khẳng định các đồng thừa kế đối với các tài sản đồng ý, tự nguyện nhường phần tài sản thừa kế của mình cho ông Nguyễn Quốc Thắng. Ông Nguyễn Quốc Thắng được quyền sử dụng, sở hữu toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.
Bản thỏa thuận nêu trên do Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc ký chứng thực vào ngày 11-10-2021, có tên và chữ ký của bà Tặng với nội dung tự nguyện nhường phần tài sản thừa kế của mình cho ông Nguyễn Quốc Thắng. Cũng trong bản thỏa thuận, tại phần lời chứng của UBND xã Tam Anh Bắc có nội dung : “những người thừa kế đã tự nguyện thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế; tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định pháp luật; những người thừa kế đã nghe chứng thực đọc lại văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước mặt ông Trần Ngọc Vũ là công chứng Tư pháp - Hộ tịch...”.
Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành xác định, Trần Ngọc Vũ đã thực hiện không đúng quy định về cung cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch nhằm tạo điều kiện cho ông Thắng được nhận thừa kế 8 thửa đất trái quy định, gây thiệt hại đến phần tài sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Tặng với giá trị hơn 300 triệu đồng. Do đó, tháng 10-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã tống đạt Quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Vũ về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên, Cơ quan CSĐT xác định, trong quá trình xử lý hồ sơ đất đai, P.M.T (nhân viên thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành) gợi ý cho Nguyễn Quốc Thắng mua hai bụi sim cảnh trị giá 10 triệu đồng tặng lại cho mình để “tạo điều kiện” giải quyết công việc. Sau khi nhận “quà” là 2 bụi sim cảnh, P.M.T. hoàn tất các thủ tục trích lục, trích đo và trả kết quả cho Thắng. Ngoài ra, Thắng còn khai nhận đã đưa cho P.M.T. 5 triệu đồng trong quá trình đo đạc. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Thắng về hành vi: “Đưa hối lộ” và P.M.T. về hành vi: “Nhận hối lộ”.
TRẦN TÂN